Ông Nguyễn Thành Phong trúng cử Chủ tịch UBND TP.HCM

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/12/2015 12:07 GMT+7

Ông Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962, có học vị tiến sĩ Kinh tế (Ảnh: Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM)

VTV.vn - Ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011 - 2015.

Sáng 11/12, kỳ họp thứ 20 HĐND TP.HCM khóa VIII đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND TP.HCM, 2 Phó Chủ tịch UBND và 5 Ủy viên UBND Thành phố.

Ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM được giới thiệu làm Chủ tịch UBND Thành phố thay cho ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM, người đã giữ chức vụ này 2 nhiệm kỳ sẽ được miễn nhiệm. Với số phiếu 80/83, đạt tỷ lệ 85,1%, ông Nguyễn Thành Phong đã trúng cử Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011 - 2015 .

Tân chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong - Tiến sĩ Kinh tế sinh năm 1962 quê ở xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ông là Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM đầu tiên, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS HCM.

Bà Nguyễn Thị Thu - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM và ông Lê Văn Khoa - Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM được giới thiệu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã trúng cử Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước