Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi)

Hà Phương (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 04/11/2015 13:02 GMT+7

VTV.vn - Sáng 4/11, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau về dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi).

Các đại biểu Quốc hội đồng tình với các quy định nhằm khắc phục sự chênh lệch số liệu thống kê giữa Tổng cục Thống kê với Bộ, ngành và giữa trung ương với địa phương. Qua đó, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động thống kê nhà nước và hoạt động thống kê ngoài nhà nước. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị, bổ sung quy định về quyền tiếp cận, sử dụng thông tin thống kê Nhà nước sau khi được công bố. Đồng thời, lấy dẫn chứng từ kinh nghiệm quốc tế về chất lượng thông tin thống kê phụ thuộc vào 5 yếu tố là tính phù hợp, tính chính xác, tính kịp thời khả năng tiếp cận và tính chặt chẽ.

Một số đại biểu nhấn mạnh: Thời điểm công bố thông tin thống kê là yếu tố quan trọng để đánh giá chất lượng thông tin thống kê. Vì thực tế thông tin thống kê không được công bố chính xác, kịp thời cũng không có ý nghĩa với hoạch định chính sách. Các đại biểu đề nghị dự thảo Luật cần quy định rõ thời điểm về thời hạn công bố thông tin thống kê, cụ thể thời hạn công bố thông tin chính thức về kết quả điều tra quốc gia.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã nghe Tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật đấu giá tài sản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước