Thủ tướng thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 17/09/2015 20:41 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Trong hai ngày (16 và 17/9), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm và làm việc với tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc tối 16/9 với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục đoàn kết, nhất trí và quyết tâm trong chỉ đạo để xây dựng thành công Khu kinh tế Vũng Áng, góp phần cùng cả nước thực hiện được mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa, một phần quan trọng của Khu kinh tế Vũng Áng. Sau gần 5 năm xây dựng, đến nay nhiều hợp phần quan trọng của Khu liên hợp này như cảng nước sâu để bốc dỡ quặng sắt, than và thép thành phẩm cùng với nhà máy nhiệt điện số 1 và lò cao số 1 đã sẵn sàng cho ra lò mẻ thép thành phẩm đầu tiên vào cuối năm nay, đầu năm sau. Nhờ có Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 lên đến 10,5 tỷ đô la Mỹ và Trung tâm điện lực Vũng Áng với nhà điện nhà máy số 1 đã hoàn thành, nên tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh trong 4 năm gần đây đạt bình quân gần 19%. Trong đó, năm ngoái và 6 tháng đầu năm nay đạt tới 26%. Thu ngân sách năm ngoái của Hà Tĩnh đạt trên 11.000 tỷ đồng, gấp 2 lần so với năm 2013. Năm nay có thể lên tới 15.000 tỷ đồng. Hà Tĩnh dự kiến, sau 5 năm nữa, thu ngân sách của tỉnh này đạt từ 45.000 - 50.000 tỷ đồng. Nhất là sau khi Tập đoàn Formosa có thể nâng mức đầu tư lên 26 tỷ USD để đạt công suất luyện thép lên 22 triệu tấn mỗi năm, cùng với các nhà máy điện với tổng công suất 2.200 MW và 32 cầu cảng nước sâu. Tại buổi làm việc tối 16/9, lãnh đạo của các Bộ đều đánh giá cao Hà Tĩnh đã có những bước đột phá về phát triển kinh tế trong mấy năm gần đây, nhất là tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn để hỗ trợ các chủ đầu tư triển khai cùng lúc nhiều dự án công nghiệp nặng lớn nhất cả nước. Còn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá Hà Tĩnh đã có những bước phát triển đột phá, nhảy vọt mà đồng bào, đồng chí ở Hà Tĩnh không thể hình dung được. Kết quả này là nhờ Đảng bộ tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, nhất trí và quyết liệt trong hành động đi cùng với sự hỗ trợ từ Trung ương. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Hà Tĩnh không chủ quan, thỏa mãn với những thành công bước đầu này mà cần chung sức, chung lòng, đoàn kết và nhất trí để quyết tâm hành động nhằm khai thác được hết những cơ hội mà Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tạo ra. Bởi tiềm năng và dư địa phát triển ở đây còn rất lớn, do Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa sẽ đầu tư thêm hơn 10 tỷ USD để nâng công suất từ 7,5 triệu tấn thép lên 22 triệu tấn, cùng với khả năng Tập đoàn Formosa sẽ đầu tư khoảng 12,5 tỷ USD để xây dựng Nhà máy lọc hóa dầu có công suất 16 triệu tấn. Đó là chưa kể đến khoản đầu tư cả chục tỷ USD để xây dựng Trung tâm điện lực Vũng Áng với các nhà máy nhiệt điện có tổng công suất 7.200 MW. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Hà Tĩnh phải hoàn thành được nhiệm vụ đưa Khu kinh tế Vũng Áng trở thành khu kinh tế tổng hợp đa năng. Có như thế Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ mới tái cơ cấu được kinh tế và tiến lên được công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của cả nước. Thủ tướng nhấn mạnh, chỉ có đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng thì Hà Tĩnh mới hoàn thành được nhiệm vụ này. Trước mắt, trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị, thông qua Đại hội Đảng bộ lần này Hà Tĩnh phải đề ra được các giải pháp với quyết tâm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Bên cạnh các dự án có quy lớn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ tới cần đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư của tư nhân trong nước. Bởi muốn phát triển kinh tế thành công thì phải toàn dân làm kinh tế, hơn nữa, kinh tế tư nhân bây giờ chính là một động lực để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Về phần mình, Chính phủ cũng như Thủ tướng Chính phủ sẽ làm hết sức mình trong khả năng và pháp luật cho phép để tạo điều thuận lợi cho Khu kinh tế Vũng Áng thành công.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, trong quá trình phát triển, Hà Tĩnh sẽ có được những thuận lợi mới nhưng cũng đi liền với những mâu thuẫn, thách thức mới, như chênh lệch khoảng cách phát triển, ô nhiễm môi trường và an ninh trật tự. Song Hà Tĩnh cần phải đề ra được giải pháp hiệu quả để biến những thách thức, khó khăn thành thuận lợi, xứng đáng với truyền thống của mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống Cách mạng, cũng như niềm mong đợi của cả nước. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh cần có giải pháp lâu dài để giải quyết vấn đề chênh lệch khoảng cách phát triển giữa những người làm trong khu vực nông nghiệp và công nghiệp, vì hiện tại 70% dân số của tỉnh làm việc trong khu vực này nhưng mới chỉ làm ra được 15% giá trị GDP. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần có các giải pháp để bảo vệ môi trường, phát triển giáo dục, y tế cũng như xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và nhân rộng 8.000 mô hình làm nông nghiệp có thu nhập trên 100 triệu đồng. Thủ tướng nhấn mạnh, việc nhân rộng các mộ hình và thực hiện được 19 tiêu chí nông thôn mới cũng chính là thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Do vậy, trong nhiệm kỳ tới, Hà Tĩnh phải cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ này, đó chính là cơ sở để tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Trước đó, trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự lễ khánh thành nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, có công suất 1.200 MW, với tổng mức đầu tư trên 33.000 tỷ đồng. Mỗi năm nhà máy này sẽ tiêu thụ 3,4 triệu tấn than cám chất lượng kém trong nước, để sản xuất ra 7,2 tỷ kwh mỗi năm. Nhà máy này do Tập đoàn dầu khí quốc gia làm chủ đầu tư và Lilama làm Tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và xây dựng công trình. Trong đó, 30% thiết kế, chế tạo, vật tư thiết bị của nhà máy do các đơn vị trong nước sản xuất, mức cao nhất từ trước đến nay trong xây dựng một nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định việc xây dựng thành công nhà máy có ý nghĩa bước ngoặt. Đó là kết quả của quá trình phát huy nội lực, để độc lập, tự chủ  theo tinh thần Nghị quyết của Đảng. Đây là những yếu tố quan trọng để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh, việc một công ty trong nước đảm nhiệm được vai trò Tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và xây dựng nhà máy điện này đã đánh dấu việc Việt Nam đã có thể tự xây dựng được cả 3 loại nhà máy điện là thủy điện, nhiệt điện chạy than và nhiệt điện chạy khí. Hơn nữa, việc chủ đầu tư nhà máy là một doanh nghiệp trong nước, nên tổng vốn đầu tư của nhà máy rẻ hơn 800 triệu USD so với nhà máy cùng loại do nước ngoài làm chủ đầu tư. Đánh giá cao và biểu dương các doanh nghiệp Việt Nam tham gia xây dựng nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị các doanh nghiệp này cần tiếp tục nâng tỷ lệ hóa tại các nhà máy điện lên cao hơn nữa với chất lượng kỹ thuật đảm bảo, đồng thời phải vươn lên cạnh tranh được với các doanh nghiệp nước ngoài, đóng góp trực tiếp vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự lễ khánh thành Tổ máy 1 Nhà máy nhiệt điện Formosa. Đây là một trong 3 hạng mục quan trọng trong Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa, do Công ty Gang thép Hưng nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Phát biểu trước lãnh đạo Tập đòan Formosa, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng Tập đoàn đã kiên trì vượt qua rất nhiều khó khăn để chuẩn bị cho ra lò mẻ thép đầu tiên ở Khu liên hợp. Đồng thời nhấn mạnh, thành công này không là chỉ của Tập đoàn mà còn là của cả tỉnh Hà Tĩnh. Thủ tướng cũng đề nghị Tập đoàn Formosa tiếp tục kiểm soát tiến độ chặt chẽ, bảo đảm an toàn lao động, môi trường, cũng như chất lượng công trình, đồng thời chấp hành tốt pháp luật của Việt Nam. Thủ tướng cũng khẳng định sự ủng hộ của Chính phủ đối với việc Tập đoàn này xây dựng một nhà máy lọc hóa dầu có công suất tới 16 triệu tấn, với vốn đầu tư trên 12 tỷ USD tại Khu kinh tế Vũng Áng, cũng như tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa thành công.

Nhân dịp tới thăm và làm việc với tỉnh Hà Tĩnh, chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dâng hương Đại thi hào Nguyễn Du, tại Khu Di tích lịch sử Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới. Hiện tỉnh Hà Tĩnh đang chuẩn bị Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 250 năm ngày sinh của Đại thi hào.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước