800.000 trẻ em Nigeria phải rời bỏ nhà cửa vì Boko Haram

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 14/04/2015 14:40 GMT+7

VTV.vn - Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF, gần một năm qua, khoảng 800.000 trẻ em Nigeria phải rời bỏ nhà cửa do cuộc xung đột liên quan đến nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram

Báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF cũng nhấn mạnh, trẻ em giờ đây đã trở thành mục tiêu có chủ ý của bạo lực cực đoan, lạm dụng tình dục, hôn nhân cưỡng ép hay thậm chí còn bị buộc phải cầm súng chiến đấu.

Số trẻ em phải nghỉ học ở các trường tiểu học Nigeria do chiến tranh đã lên tới con số 10,5 triệu - cao nhất trên thế giới hiện nay.

Hiện UNICEF phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách trầm trọng để thực hiện cứu trợ và đang kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước