Ấn Độ: 35 người thiệt mạng vì uống rượu nhiễm độc

-Thứ sáu, ngày 19/06/2015 20:38 GMT+7

VTV.vn - Tại Mumbai, Ấn Độ, 35 người đã thiệt mạng và hơn 20 người khác phải nhập viện sau khi uống phải rượu tự chế.

Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ được 3 nghi phạm có liên quan đến đường dây buôn loại rượu tự chế này. Theo điều tra, các loại rượu tự chế ở Ấn Độ thường được pha trộn thêm các chất hoá học, thậm chí là thuốc trừ sâu để tăng nồng độ.

Năm 2004, vụ ngộ độc rượu tương tự đã xảy ra tại khu vực Vikhroli thuộc Mumbai, làm 104 người thiệt mạng. Ngộ độc rượu thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ khi người lao động nghèo không có đủ tiền mua rượu được cấp phép. Những loại rượu lậu thường được pha thêm các loại hóa chất, trong đó có thuốc trừ sâu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước