Ấn Độ: Không đưa hối lộ, một phụ nữ tự thiêu trước đồn cảnh sát

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/07/2015 14:51 GMT+7

VTV.vn - Một phụ nữ tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ vừa tự thiêu ngay trước đồn cảnh sát sau khi được cho là đã từ chối đưa hối lộ và bị hai cảnh sát tại đây lạm dụng.

Điều tra ban đầu cho thấy, trước đó, người phụ nữ 40 tuổi này đã tới đồn cảnh sát để hỏi thông tin về chồng mình do liên quan tới một vụ quấy rối. Tại đây, hai viên cảnh sát đã đề nghị bà đưa 100.000 Rupees (tương đương hơn 30 triệu VNĐ) nhưng bà từ chối.

Ngay sau đó, hai cảnh sát này được cho là đã lăng mạ và đuổi người phụ nữ trên ra ngoài. Trong cơn tức giận, người phụ nữ này đã tưới xăng lên người và châm lửa tự thiêu mình ngay cổng đồn cảnh sát.

Được biết, do bị bỏng đến 80% cơ thể nên người phụ nữ trên đã qua đời. Trước lúc qua đời, nạn nhân cũng đã nói với các nhà báo và một thẩm phán rằng, bà đã bị hai cảnh sát lạm dụng và vì quá uất ức nên đã làm như vậy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước