Ấn Độ loại bỏ đồng 500 và 1.000 rupee để chống tham nhũng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 09/11/2016 18:19 GMT+7

VTV.vn - Từ hôm nay (9/11), 2 tờ tiền có mệnh giá cao tại Ấn Độ là 500 và 1.000 rupee sẽ chính thức bị rút khỏi lưu thông.

Đây được coi là biện pháp quyết liệt nhằm đối phó với nạn tiền bẩn và tình trạng tham nhũng tràn lan tại quốc gia Nam Á này.

Ngay sau thông báo này, nhiều người dân Ấn Độ đã đến xếp hàng tại các máy gửi tiền tự động, trong khi nhiều doanh nghiệp bắt đầu từ chối nhận các loại tiền cũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước