Bảo vệ trẻ tố bị xâm hại như thế nào?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 22/01/2018 11:31 GMT+7

VTV.vn - Còn bao nhiêu đứa trẻ là nạn nhân của xâm hại tình dục không thể nói ra, không thể phản kháng và thậm chí tìm đến cái chết để giải thoát sự uất ức của mình.

Trẻ em như những tờ giấy trắng nhưng giờ đây sự trong trắng ngây thơ ấy của các em đã bị vấy bẩn… đến ngay trong giấc mơ của mình cũng chỉ còn nỗi sợ hãi, ám ảnh và căm hận.

Bản án nào là thích đáng cho kẻ gây nên tội? Bởi các nạn nhân phải chịu đựng nỗi đau vĩnh viễn… Lên tiếng tố cáo tội phạm xâm hại tình dục rõ ràng không đơn giản. Nạn nhân phải đối mặt với rất nhiều áp lực mà với sức chịu đựng của những em gái chưa thành niên, nếu không có những chỗ dựa vững chắc, sẽ dễ dẫn tới những hành động tiêu cực. Lên tiếng dù là yếu ớt cũng đã là sự phản kháng của các em. Còn chúng ta, chỉ cần lắng nghe, lắng nghe để đồng cảm để chia sẻ những áp lực và những nỗi đau từ người trong cuộc.

Bảo vệ trẻ em bị tố xâm hại tình dục trước áp lực dư luận Bảo vệ trẻ em bị tố xâm hại tình dục trước áp lực dư luận

VTV.vn - Lần đầu tiên một triển lãm về câu chuyện của những nạn nhân của nạn lạm dục tình dục trẻ em vừa được tổ chức tại TP.HCM.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước