Bất lực trước các cơ sở giặt sấy nhuộm xả thải

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 08/07/2018 14:24 GMT+7

VTV.vn - Đại diện phòng TN&MT huyện Bình Chánh thừa nhận khó giải quyết dứt điểm tình trạng xả thải đối với các cơ sở giặt sấy nhuộm.

Riêng 2 xã Vĩnh lộc A và B có tới 73 cơ sở giặt sấy nhuộm. 70% số cơ sở đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Tuy nhiên, xử phạt xong đâu lại vào đó. Việc đốt chất thải nguy hại như vải vụn và cao su vẫn diễn ra bình thường. Mọi ý kiến phản ánh của người dân đều không có kết quả, trong khi cơ quan chức năng rất lâu mới xuất hiện.

Đại diện phòng Tài nguyên môi trường huyện Bình Chánh thừa nhận, khó giải quyết dứt điểm tình trạng xả thải đối với các cơ sở này vì kể cả có quyết định ngưng hoạt động thì cũng không có hình thức cưỡng chế khi các cơ sở không chấp hành.

Ngoài ra, quy định thanh kiểm tra không quá 1 lần/năm và chế tài xử phạt hành chính không đủ sức răn đe khiến các cơ sở chây ỳ chấp hành quy định bảo vệ môi trường. Hơn nữa, việc cấp phép cho những doanh nghiệp giặt sấy nhuộm còn quá dễ dãi khiến tình trạng vi phạm môi trường ngày càng trở nên nan giải.

TP.HCM: Một xã có tới 73 xưởng giặt sấy nhuộm, gây ô nhiễm nghiêm trọng TP.HCM: Một xã có tới 73 xưởng giặt sấy nhuộm, gây ô nhiễm nghiêm trọng

VTV.vn - Tại TP.HCM, một xã có tới 73 xưởng giặt sấy nhuộm, dẫn đến tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng từ các cơ sở này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước