Bê bối khí thải của Volkswagen bị nghi khiến 5.000 người tử vong

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/09/2017 20:55 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: BBC.

VTV.vn - Lượng khí thải ra từ các dòng ô tô động cơ diesel của nhà sản xuất ô tô Đức Volkswagen đang bị nghi là nguyên nhân gián tiếp khiến 5.000 người tử vong.

Theo đó, bài nghiên cứu mới đăng tải trên Tạp chí môi trường Environmental Research Letters, 50% số ca tử vong tại châu Âu do các vấn đề về hô hấp mỗi năm được cho là do ảnh hưởng của lượng phân tử ô nhiễm nhỏ, thải ra từ các phương tiện chạy bằng động cơ diesel.

Điều này trùng khớp với các báo cáo đánh giá thiệt hại khi Volkswagen cố tình lắp đặt phần mềm gian lận vào các dòng xe chạy diesel của mình để vượt qua những bài kiểm tra khí phát thải. Các quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ ô nhiễm khí thải là Italy, Đức và Pháp, bởi đây là ba nước có tỷ lệ sử dụng ô tô chạy bằng động cơ diesel lớn.

Đức điều tra 3 nhà quản lý của Bosch trong vụ bê bối gian lận khí thải ở Volkswagen Đức điều tra 3 nhà quản lý của Bosch trong vụ bê bối gian lận khí thải ở Volkswagen

VTV.vn - Các công tố viên Đức thông báo họ đang điều tra 3 nhà quản lý của hãng sản xuất linh kiện xe hơi Bosch trong vụ bê bối gian lận khí thải ở Volkswagen.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước