Bé gái 1 tuổi tử vong do sặc cháo tại điểm giữ trẻ không phép

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 29/04/2016 14:54 GMT+7

VTV.vn - Một bé gái 1 tuổi đã tử vong tại điểm giữ trẻ tư nhân không có giấy phép hoạt động của bà Trần Thị Nga ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM vào trưa 26/4.

Theo thông tin ban đầu, khi cho bé ăn cháo thì bé khóc, dẫn đến bị sặc và ngạt thở. Bé được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hóc Môn nhưng bác sĩ xác định cháu bé đã tử vong trước đó.

Cha mẹ của bé làm công nhân và gửi con cho bà Nga chăm sóc với chi phí 1 triệu đồng/tháng. Bà Trần Thị Nga (47 tuổi) đã giữ trẻ tại địa phương được gần 2 năm và không có giấy phép hoạt động và không có chứng chỉ hành nghề trông giữ trẻ. Thời điểm xảy ra sự cố, bà Trần Thị Nga đang trông giữ 9 trẻ.

Hiện Công an huyện Hóc Môn đang tiến hành điều tra vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước