Bệnh hô hấp bước vào đỉnh dịch, 13 trẻ chung 1 giường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/10/2016 14:14 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Lần đầu tiên trong lịch sử của Bệnh viện Nhi đồng 1, 13 trẻ mắc bệnh hô hấp phải nằm ghép chung một giường.

Tình trạng quá tải này đang gây ra áp lực nặng nề cho không chỉ Bệnh viện Nhi đồng 1 mà còn nhiều bệnh viện khác trên địa bàn thành phố khi bệnh hô hấp khu vực phía Nam đang bước vào đỉnh dịch.

Một tuần trở lại đây, số trẻ nhập viện điều trị tại khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1 dao động từ 400 đến hơn 500 trẻ/ngày, trong khi số giường bệnh thực tế tại khoa chỉ vỏn vẹn có 100 giường.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Bệnh viện Nhi đồng 2 khi có đến gần 600 em đang nằm điều trị tại khoa hô hấp.

Nguyên nhân khiến số trẻ mắc bệnh hô hấp nhập viện tăng cao vì thời gian này đang là cao điểm của mùa bệnh, cộng với thời tiết thất thường mưa nhiều và liên tục, độ ẩm tăng cao tạo điều kiện cho sự phát triển của các loại virus, vi khuẩn.

Bác sĩ cũng cảnh báo, bệnh hô hấp rất dễ lây nhiễm chéo và gây biến chứng viêm phổi như hoại tử phổi, áp xe phổi, viêm mủ màng phổi nếu không phát hiện và điều trị kịp thời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước