Bệnh viện Phụ sản Hà Nội dừng mổ vì... mất nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/09/2015 15:19 GMT+7

VTV.vn - Do ảnh hưởng mất nước bởi sự cố vỡ đường ống nước Sông Đà lần thứ 15, bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã phải dừng tất cả các ca mổ chủ động và chỉ ưu tiên mổ cấp cứu.

Sau 5 ngày mất nước liên tục, đến nay lượng nước dữ trữ của bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã cạn kiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi hoạt động của bệnh viện.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết, đã phải dừng tất cả các ca mổ chủ động, chỉ ưu tiên mổ cấp cứu. Tuy nhiên, vì thiếu nước sử dụng trong khu kiểm soát nhiễm khuẩn, nhiều ca mổ cấp cứu có nguy cơ nhiễm trùng cao vì khó có thể vệ sinh đảm bảo vô trùng. Nếu tình trạng thiếu nước sạch tiếp tục kéo dài, bệnh viện có thể phải tạm dừng tiếp nhận các ca sinh đẻ và phải tiến hành chuyển viện cho bệnh nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước