Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời những vấn đề nóng trong kỳ xét tuyển năm nay

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 11/08/2017 14:09 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn -Trong buổi tổng kết năm học 2016-2017 của các trường đại học và các trường sư phạm, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã nêu lên hàng loạt vấn đề nóng được dư luận quan tâm.

Trong khi các trường top đầu điểm trúng tuyển cao chót vót thì nhiều trường cao đẳng sư phạm, điểm đầu vào lại rất thấp, cá biệt có trường công bố mức điểm trúng tuyển chỉ quanh ngưỡng 9,10 điểm 3 môn. Trong khi nhiều trường tuyển đủ chỉ tiêu ngay từ đợt đầu thì cũng có không ít trường, chỉ có một, hai thí sinh nhập học. Đồng ý đây là những vấn đề nóng trong ngành giáo dục nhưng ngoài việc đánh giá về hiện tượng, dư luận cũng cần phải có cái nhìn khách quan, bình tĩnh.

Đây là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trong buổi tổng kết năm học 2016 – 2017 của các trường đại học và các trường sư phạm diễn ra trong sáng nay (11/8).

Thông cảm với nhiều trường đang chật vật tuyển sinh do không đủ chỉ tiêu, nhưng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng thẳng thắn cho rằng các trường cũng phải làm quen với việc không tuyển đủ thí sinh hoặc thí sinh không đến nhập học. Nhất là trong bối cảnh việc lựa chọn nghề nghiệp phải dựa theo nhu cầu việc làm như hiện nay.

Liên quan đến vấn đề tuyển sinh trong ngành sư phạm, Bộ trưởng thừa nhận, đúng là có một số trường, nhất là các trường cao đẳng, điểm trúng tuyển quá thấp. Tuy nhiên, không vì thế mà đánh giá một cách cao bằng trong vấn đề đào tạo sư phạm. Hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có những giải pháp cho vấn đề này.

Cũng theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo: Những bất cập trong vấn đề tuyển sinh là hệ quả tất yếu trong giai đoạn đầu đổi mới. Nhưng nếu không đổi mới, sẽ không có sự thay đổi đột phá trong giáo dục. Chấp nhận gặp sóng gió lúc đầu, nhưng sau mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

Thí sinh cần chuẩn bị gì cho đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung? Thí sinh cần chuẩn bị gì cho đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung?

VTV.vn - Theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2017, từ ngày 13/8, các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu cho đợt 1 sẽ bắt đầu quá trình xét tuyển bổ sung.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước