Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo xử lý tình trạng cắt tai mài vỏ bình gas

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 19/01/2018 13:04 GMT+7

VTV.vn - Sáng 18/1, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã phê bình cá nhân Cục trưởng Cục Quản lý thị trường và yêu cầu các cơ quan của Bộ phải xử lý tình trạng cắt tai mài vỏ bình gas.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng cũng truy vấn trách nhiệm của một số đơn vị khác thuộc bộ như Cục Quản lý Cạnh tranh, Thị trường trong nước và Vụ Khoa học Công nghệ trong công tác phối hợp xử lý những gian lận thương mại trong thời gian qua, đặc biệt là hiện tượng sang chiết trái phép, chiếm dụng thương hiệu, cắt tai mài vỏ bình gas. Bộ trưởng chỉ rõ bài học rút ra ở đây là các đơn vị chức năng đã không đi đến tận cùng sự việc, đặc biệt, không nên đổ tội cho cơ chế, quy định pháp luật khi cơ chế, quy định là do chính cơ quan Bộ xây dựng nên.

Kết thúc cuộc họp, người đứng đầu ngành Công Thương yêu cầu trước mắt Cục Quản lý Thị trường lập ngay một Tổ công tác xử lý dứt điểm sự vụ doanh nghiệp Phúc Khang cũng như các đơn vị có sai phạm đã bị phát hiện và dư luận xã hội đã phản ánh. Cục cần phối hợp với các đơn vị thuộc bộ và ngoài ngành làm rõ 4 hành vi vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực khí hóa lỏng gồm cắt tai mài vỏ, chiếm dụng thương hiệu, sang chiết trái phép, vận chuyển trái phép bình gas; tìm ra những tồn tại, kẽ hở mà doanh nghiệp có thể lợi dụng để gian lận thương mại, chỉ rõ hành vi nào xử phạt hành chính, hành vi nào cần hình sự hóa.

Hiểm họa bình gas bị cắt tai mài vỏ Hiểm họa bình gas bị cắt tai mài vỏ

VTV.vn - Tình trạng nhức nhối này vẫn đang tiếp diễn ở khắp mọi nơi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước