Bộ Y tế nhận định về chủng virus Zika tại Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 04/08/2016 14:16 GMT+7

VTV.vn - ​ Trước trường hợp một người ở Phú Yên mắc Zika, đại diện Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã lên tiếng về chủng virus Zika tại Việt Nam.

Theo kết quả giải mã gene, chủng virus Zika đang lưu hành tại châu Á (trong đó có Việt Nam) không lây lan nhanh và nguy cơ mắc chứng đầu nhỏ có thể thấp hơn so với chủng virus Zika đang lưu hành tại châu Mỹ.

Cụ thể, theo thống kê về các mẫu bệnh phẩm từ Thái Lan, Lào, Philippines, chủng virus Zika đã được phát hiện ở Châu Á từ những năm 2007. Tuy nhiên cho đến nay, không ghi nhận được những đợt bùng phát nào mạnh của virus Zika, mà chỉ là những trường hợp riêng lẻ.

Cũng theo Bộ Y tế, hiện vẫn chưa ghi nhận nào cho thấy sự gia tăng về các ca biến chứng về chứng đầu nhỏ trong quá trình mang thai của các thai phụ ở khu vực Châu Á. Qua đây có thể thấy những đặc tính về tính gây biến chứng của chủng virus ở Châu Mỹ và châu Á là khá khác nhau đến thời điểm hiện tại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước