Brunei hoãn luật tử hình ném đá đến chết người tình dục đồng giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 06/05/2019 15:00 GMT+7

Quốc vương Brunei Sultan Hassanal Bolkiah. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah đã thông báo hoãn áp dụng việc thi hành án tử hình, ném đá đến chết người quan hệ tình dục đồng giới theo Bộ luật Hình sự Syariah.

Đây là một phản ứng tích cực hiếm hoi của Brunei trước những chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Phát biểu trước tháng Ramadan của đạo Hồi, ngày 5/5, Quốc vương Hassanal Bolkiah khẳng định có hiểu lầm liên quan đến việc thực thi Bộ luật Hình sự Syariah. 

Văn phòng của Quốc vương đã phát hành thông cáo về thông tin này bằng tiếng Anh. Đây cũng là một điều khác biệt so với thông thường. Qua đó, có thể thấy Nhà vua muốn gửi thông điệp tới không chỉ người dân trong nước mà cả cộng đồng quốc tế. 

Trước đó, khi thông báo triển khai Luật Hồi giáo hà khắc, Liên Hợp Quốc đã lên án biện pháp này của Brunei. Nhiều người nổi tiếng và các nhóm bảo vệ nhân quyền đã kêu gọi tẩy chay các khách sạn do Quốc vương Brunei sở hữu.

Thái Lan có thể hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới Thái Lan có thể hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

VTV.vn - Nội các Thái Lan đã chốt một dự luật mới, mở đường cho nước này trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước