Cà Mau: Xét xử vụ án "bé gái lớp 5 tự tử vì kẻ dâm ô không bị khởi tố"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 19/01/2018 18:29 GMT+7

VTV.vn - Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau vừa kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử bị can Hữu Bê trong vụ bé Hồ Mộng Kiều, học sinh lớp 5 tự tử sau khi tố bị hàng xóm xâm hại tình dục.

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận trong thời gian qua bởi khi gia đình người bị hại tố cáo bé gái chưa đến 13 tuổi bị xâm hại tình dục nhiều lần nhưng Cơ quan cảnh sát điều tra lại ra quyết định không khởi tố vụ án khiến nạn nhân uất ức tìm đến cái chết.

Tại phiên tòa, bị cáo Hữu Bê không thừa nhận hành vi dâm ô nạn nhân Hồ Mộng Kiều và thường trả lời "không biết" đối với các câu hỏi của chủ tọa phiên tòa và các luật sư. Trong khi đó thì các nhân chứng đã đưa ra những chứng cứ cho thấy dấu hiệu xâm hại giữa bị cáo và người bị hại. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh giữ quyền công tố tại tòa cho rằng lời khai của nạn nhân Kiều phù hợp với lời khai của các nhân chứng và đề nghị mức án từ 6-7 năm tù với bị cáo Hữu Bê với tội danh dâm ô với trẻ em.

Cà Mau: Xét xử người hàng xóm dâm ô khiến nữ sinh lớp 5 tự tử Cà Mau: Xét xử người hàng xóm dâm ô khiến nữ sinh lớp 5 tự tử

VTV.vn - Sáng nay (18/1), Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử vụ án dâm ô đối với trẻ em của bị can Hữu Bê (58 tuổi) về hành vi dâm ô khiến nữ sinh lớp 5 tự tử.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước