Canada, Mexico hoan nghênh tuyên bố đàm phán lại NAFTA của Tổng thống Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 28/04/2017 14:38 GMT+7

Ông Miguel Angel Osorio Chong - Bộ trưởng Nội vụ Mexico. (Ảnh: El Debate)

VTV.vn - Với Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ NAFTA, ông Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ không chấm dứt mà tiến hành đàm phán lại hiệp định này.

Ngay sau tuyên bố trên, lập tức Chính phủ Canada và Mexico đã lần lượt bày tỏ thái độ hoan nghênh với quyết định trên.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với quyết định này: "Chúng tôi rất vui mừng khi có thể cùng bàn bạc cách thức làm NAFTA trở nên tốt hơn. Điều này sẽ giúp tạo ra cơ hội tốt hơn cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của mỗi nước và tiếp tục nâng cao tầm ảnh hưởng, sức mạnh của nền kinh tế Bắc Mỹ".

Trong khi đó, ông Miguel Angel Osorio Chong - Bộ trưởng Nội vụ Mexico - nhấn mạnh việc đàm phán lại NAFTA sẽ mang lại lợi ích cho cả Mỹ lẫn Mexico.

"Chúng ta đang trải qua một thời điểm phức tạp, mở đầu mối quan hệ với chính quyền mới tại Mỹ. Chúng ta sẽ không đàm phán theo từng giai đoạn, mà sẽ tiến hành một cuộc đàm phán duy nhất. Cuộc đàm phán này không chỉ có ích cho riêng nước Mỹ, mà sẽ rất có ích đối với Mexico" - ông Miguel Angel Osorio Chong nói.

Không chỉ những nhà lãnh đạo của Mexico hoan nghênh quyết định của ông Trump mà nhiều người dân Mexico cũng bày tỏ sự lạc quan trước thông tin này.

Aaron Galvan – một sinh viên luật nói: "Đây là một tín hiệu tích cực. Bởi điều này cho phép chúng tôi tiến hành đàm phán và dần thích ứng với những thay đổi đang diễn ra".

Ông Jonathan Heath – Chuyên gia kinh tế: "Mọi người đang dần nhận ra rằng việc đàm phán lại NAFTA không phải là một thảm họa đối với Mexico. Cũng như các thành viên khác, Mexico có thể hưởng lợi nhờ việc hiện đại hóa NAFTA".

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đàm phán lại NAFTA, đã giúp cả Canada và Mexico – những quốc gia đang có mối liên hệ chặt chẽ về thương mại với Mỹ - có thêm thời gian để giữ nền kinh tế số 1 thế giới ở lại với Hiệp định thương mại tự do này. Tuy nhiên, Tổng thống Trump hiện vẫn để ngỏ khả năng rút khỏi NAFTA trong trường hợp đàm phán thất bại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước