Cảnh báo nguy cơ đột quỵ tim vì hít “bóng cười”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 07/01/2017 21:01 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, sử dụng bóng cười thường xuyên sẽ gây ra chứng thiếu máu, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, đặc biệt là thần kinh tim.

Dạo quanh những hàng quán, quán bar trên khu phố cổ Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ tụ tập ngồi chơi bóng. Những quả bóng này không phải là bóng bay thông thường, giới trẻ gọi nó là "bóng cười".

Theo ghi nhận tại phố Tạ Hiện, vào buổi chiều, những chiếc bình giống như bình gas được vận chuyển đến các cửa hàng, quán bar trên con phố này. Chúng là những bình chứa đầy khí N20 (nitrous oxide) dùng để bơm vào các quả bóng cười, đang được giới trẻ xem là thú chơi thời thượng hiện nay.

Những quả bóng cười được bày bán công khai trên khu phố cổ với giá thành trung bình khoảng 50.000 đồng/quả. Khi hút, chất khí N20 xâm nhập vào cơ thể gây ra sự phấn khích, tiếng cười và ảo giác tức thời. Người hút cảm giác lâng lâng, quên mất thực tại và vô thức bật ra những tràng cười không kiểm soát được trong vài giây ngắn ngủi.

Không chỉ được bán tràn lan trên phố, tại các quán bar, số lượng bóng bán ra có thể lên đến hàng chục nghìn quả mỗi tối. Với số tiền lãi trung bình từ 30.000 - 40.000 đồng/quả, lợi nhuận thu được từ những quả bóng này rất lớn.

"Sử dụng bóng cười thường xuyên sẽ gây ra chứng thiếu máu, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, đặc biệt là thần kinh tim, có thể gây đột quỵ về tim" - PGS.TS Trần Hồng Côn - ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết.

Nhiều bạn trẻ cho rằng hợp chất N20 trong bóng cười không nằm trong danh sách cấm sử dụng nên sẽ an toàn, tuy nhiên một vài giây cười sảng khoái lại có thể dẫn đến những tác hại khôn lường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước