Chốt phương án cuối nghỉ Tết Mậu Tuất 2018

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/10/2017 15:16 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tất cả các ý kiến đều ủng hộ đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH về phương án nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày, trong đó có 2 ngày nghỉ trước Tết, bắt đầu từ 14/2 và kết thúc vào ngày 20/2.

Theo Cục An toàn lao động (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), các Bộ ngành được lấy ý kiến về lịch nghỉ Tết Nguyên đán gồm Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nội Vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đều đồng thuận với phương án nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày.

Như vậy, người lao động sẽ nghỉ trước Tết Nguyên đán (Tết Âm lịch) 2 ngày, nghỉ sau tết 5 ngày. Cụ thể là từ ngày 14/2/2018 đến hết ngày 20/2/2018 Dương lịch. tức ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng.

Phương án nghỉ trước Tết Nguyên đán 2 ngày sẽ tạo thuận lợi cho công nhân, lao động xa có thể bố trí thời gian về quê. Đồng thời, việc công bố sớm thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2018 và bố trí nghỉ 2 ngày trước Tết sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng phương án kinh doanh phù hợp.

Ngành đường sắt tăng chuyến dịp Tết Nguyên đán Ngành đường sắt tăng chuyến dịp Tết Nguyên đán

VTV.vn - Các đội tàu Thống Nhất được tăng cường nhằm phục vụ khách từ TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Bình dịp Tết Nguyên đán.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước