Cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng nói gì về hành động của mình?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/04/2018 14:10 GMT+7

VTV.vn - Để phạt học sinh nói chuyện trong lớp, một giáo viên trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, đã bắt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng.

Ban Giám hiệu trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng, vừa quyết định kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường, không phân công chủ nhiệm đối với cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương - giáo viên chủ nhiệm lớp 3A5 - vì vi phạm chuẩn mực sư phạm.

Theo tường trình, do quá nóng giận vì một học sinh nói chuyện riêng trong giờ học nên giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu lớp trưởng vắt nước giặt giẻ lau bảng rồi bắt em học sinh này uống để phạt.

Cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng nói gì về hành động của mình? - Ảnh 1.

Cô giáo Hương đã nhận khuyết điểm với gia đình và mong được tha thứ. Ảnh: Dân trí

Hiện Ban Giám hiệu nhà trường đã mời đại diện gia đình và Ban đại diện cha mẹ học sinh, yêu cầu cô giáo Hương xin lỗi công khai. Nhà trường cũng phân công giáo viên chủ nhiệm mới cho lớp 3A5 để đảm bảo việc học tập của các em học sinh.

Giáo viên chủ nhiệm nói gì về hành động của mình và các cơ quan chức năng của ngành giáo dục Hải Phòng sẽ có biện pháp xử lý như thế nào để không tái diễn sự việc? Phóng viên VTV sẽ tiếp tục phản ánh nội dung này trong trong Bản tin Chuyển động 24 chiều 5/4. Mời quý vị đón xem.

Cô giáo lên lớp chỉ ghi chép mà không nói một lời trong... 4 tháng Cô giáo lên lớp chỉ ghi chép mà không nói một lời trong... 4 tháng

VTV.vn - Một giáo viên dạy toán lên lớp chỉ viết bài lên bảng, rồi để học trò tự chép, tự làm bài tập, trong suốt 4 tháng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước