Có thể phạt công ty vứt lợn chết ra môi trường tối đa 80 triệu đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 21/07/2016 13:15 GMT+7

VTV.vn - Công ty Nông sản Việt Phước tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã thừa nhận mỗi ngày vứt khoảng 10 con lợn chết, liên tục trong vòng 1 tháng ra thượng nguồn sông Sài Gòn.

Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường, PC 49 công an tỉnh Bình Phước cho biết, mức xử phạt cho riêng hành vi này tối đa khoảng 80 triệu đồng.

Theo tính toán của PC49, số lợn chết trên ít nhất vào khoảng 15 tấn. Áp theo nghị định 179 của chính phủ, hành vi của công ty Nông sản Việt Phước có thể bị xử phạt khoảng 40 triệu. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra nếu phát hiện đây là số lợn chết vì dịch bệnh, hành vi trên bị coi là vứt rác thải nguy hại, và số tiền phạt sẽ tăng gấp đôi.

Bên cạnh đó, hành vi xả nước thải của doanh nghiệp này cũng đang bị điều tra. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước từ cống xả thải và mặt sông Sài Gòn để kiểm nghiệm, nếu chỉ số ô nhiễm vượt mức quy định, công ty Nông sản Việt Phước có thể bị xử phạt thêm khoảng 300 triệu đồng. Ngoài ra công an Bình Phước cũng cho biết sẽ tiến hành kiểm tra thêm 2 doanh nghiệp chăn nuôi khác đang hoạt động ven sông Sài Gòn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước