Còn nhiều tranh cãi xung quanh cuộc không kích của Nga tại Syria

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 01/10/2015 21:51 GMT+7

VTV.vn - Vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh cuộc không kích đầu tiên của Nga vào các mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, việc Nga tiến hành không kích vào gần khu vực thành phố Homs tại Syria hoàn toàn không có ý nghĩa chiến lược gì trong việc chống lại IS, mà đây là địa điểm thuộc lực lượng đối lập chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ông Ashton Carter cho rằng, cuộc không kích của Nga sẽ chỉ làm tăng thêm căng thẳng cuộc nội chiến tại Syria.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vẫn khẳng định, Nga không hề không kích các khu vực có dân thường và chỉ nhắm vào tấn công IS, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với chính quyền Tổng thống Syria Assad trong cuộc chiến chống lại IS.

Tuy nhiên, theo lực lượng đối lập tại Syria, các cuộc không kích của Nga vào thành phố Homs đã khiến ít nhất 36 dân thường thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước