Công tác cứu hộ vụ cháy chung cư Xa La gặp nhiều khó khăn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 12/10/2015 14:36 GMT+7

VTV.vn - Vụ cháy lớn tại khu chung cư Xa La, Hà Nội xảy ra khoảng 7h tối qua (11/10), đúng thời điểm tập trung đông người nên công tác cứu hộ diễn ra hết sức khó khăn.

Theo ghi nhận của phóng viên, 2 tiếng sau khi vụ cháy xảy ra, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế, song vẫn còn tới gần trăm người mắc kẹt ở các tầng cao.

Tại hiện trường, 5 chiếc máy tiếp khí hoạt động hết công suất, nạp bình oxi để đội ngũ cứu hộ nhanh chóng tiếp cận được các nạn nhân bị mắc kẹt. Do trời tối, không có điện nên rất khó để lực lượng cứu hỏa phát hiện những người còn mắc kẹt trên các tầng cao.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy bắt đầu từ tầng hầm của tòa nhà 4A, sau đó lan sang cả 2 tòa nhà kế bên. Điều đáng nói, vụ cháy xảy ra ở 3 tòa nhà cao đến gần 30 tầng, lại diễn ra vào 7h tối - thời điểm tập trung đông người, nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Được biết, có đến gần 3.000 người đang sinh sống ở đây. Trong đó, không ít người già và trẻ nhỏ, cháu bé nhỏ nhất mới được 10 ngày tuổi.

Hiện con số thiệt hại vẫn chưa được thống kê. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, rất nhiều xe máy ở phía dưới tầng hầm đã bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng hiện đang thực hiện các biện pháp ngăn khí phía dưới tầng hầm bốc lên, đảm bảo không để tình trạng cháy lại xảy ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước