Cử tri Trại tạm giam số 1 Hà Nội hào hứng bỏ phiếu bầu cử

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 22/05/2016 13:13 GMT+7

VTV.vn - Hòa chung với không khí bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp của cả nước, hôm nay (22/5), hơn 2.000 cử tri bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội cũng hào hứng bỏ phiếu bầu cử.

Việc người bị tạm giam, tạm giữ cũng được thực hiện quyền bầu cử là quy định mới lần đầu tiên được áp dụng theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Dù bị hạn chế một số quyền cơ bản nhưng những người bị tạm giam vẫn còn quyền công dân nên vẫn được tham gia bầu cử.

Theo ghi nhận tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội vào sáng nay, hơn 3.400 cử tri trong số đó có 2.884 cử tri bị tạm giam, tạm giữ rất hào hứng chờ đợi bỏ phiếu bầu đại biểu Quộc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Với đặc thù riêng của trại tạm giam, việc chuẩn bị cho công tác bầu cử tuy có gặp những khó khăn nhất định, song với sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của đơn vị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã diễn ra tốt đẹp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước