Đã xác định nhân thân cháu bé bị bạo hành

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 06/08/2017 12:05 GMT+7

Bé trai gần 1 tuổi bị bạo hành nghiêm trọng. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Công an TP Hà Nội cho biết đã xác định được nhân thân cháu bé gần 1 tuổi bị bạo hành.

Liên quan sự việc cháu bé gần 1 tuổi tại Hà Nội bị bạo hành nghiêm trọng đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương, trao đổi với phóng viên VTV sáng 6/8, đại diện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC 45, công an TP Hà Nội cho biết đã xác định được nhân thân cháu bé bị bạo hành.

Cơ quan điều tra xác định cháu bé sinh ngày 23/8/2016 và người trực tiếp đưa cháu bé vào viện là Nguyễn Thanh Hằng trú tại phố Yên Phụ, Ba Đình. Người này khai do mẹ cháu bé trú tại phố Tống Duy Tân, Hà Nội mới bị bắt vì tội danh liên quan đến ma túy, nên đã gửi con cho một người quen nhờ nuôi hộ. Khi Hằng tiếp nhận cháu bé từ người bạn thì cơ thể bé đã có thương tích. Cơ quan điều tra đang triệu tập những người liên quan để xác minh nguyên nhân vụ bạo hành.

Đại diện Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, sau khi được điều trị tích cực, cháu bé không còn nguy kịch. Tuy nhiên các vết bầm tím ở vùng trán, chân tay và cơ quan sinh dục vẫn chưa hết. Hiện cháu bé vẫn không có người thân nào chăm sóc nên việc này đang được giao cho các cán bộ của Phòng công tác xã hội. Mọi chế độ ăn uống và điều trị của cháu hiện nay được bệnh viện miễn phí hoàn toàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước