Diễn tập PCCC cho học sinh tiểu học và công nhân trong khu lưu trú

Thanh Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 15/04/2018 21:09 GMT+7

VTV.vn - Một buổi tập huấn, hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm và PCCC đã được triển khai cho học sinh trường tiểu học và công nhân tại KCN Hiệp Phước Nhà Bè đã diễn ra sáng 15/4.

15/4 là thời điểm bắt đầu thực hiện quy định "bảo hiểm cháy nổ bắt buộc" đối với các chung cư, tòa nhà, trường học, bệnh viện… Tuy nhiên, trước khi được bảo hiểm cháy nổ thì việc quan trọng nhất là phải nâng cao ý thức và hiểu biết của người dân về PCCC.

Tại buổi huấn luyện PCCC, hàng trăm học sinh của trường Tiểu học Trang Tấn Khương huyện Nhà Bè đã được hướng dẫn di chuyển khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Ở ngay sát trường tiểu học này là trường mầm non và khu lưu trú với hàng ngàn công nhân sinh sống. Việc tập huấn sẽ giúp công nhân, đặc biệt là phụ nữ và người lớn tuổi hiểu rõ những nguyên tắc PCCC đúng.

Thực hành trực tiếp PCCC như thế này sẽ giúp người dân chủ động xử lý khi có tình hưống cháy xảy ra ngay trong khu dân cư.

Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết đang tiếp tục dồn lực cho việc tuyên truyền PCCC sâu hơn tại các khu dân cư, nhà cao tầng.

Ngoài trường học, khu lưu trú công nhân, điểm đến tiếp theo phải hướng đến chính là các bệnh viện, nơi có lượng bệnh nhân luôn đông, nguy cơ cháy nổ cao và công tác PCCC không dễ dàng.

Người dân đổ xô mua thiết bị PCCC chưa qua kiểm định Người dân đổ xô mua thiết bị PCCC chưa qua kiểm định Hà Nội diễn tập PCCC cho người dân sống tại chung cư Hà Nội diễn tập PCCC cho người dân sống tại chung cư Nguy cơ cháy nổ ở chung cư: Phòng hơn tránh là điều bức thiết Nguy cơ cháy nổ ở chung cư: Phòng hơn tránh là điều bức thiết

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước