Đông Nam Á có thể là nơi tập trung tuyển mộ mới của IS

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 06/12/2015 19:56 GMT+7

VTV.vn - Liệu Đông Nam Á có trở thành nơi tập trung tuyển mộ hay sẽ là chi nhánh mới của IS trong tương lai? Câu hỏi này đang được đề cập rất nhiều trên các trang mạng uy tín.

Khu vực Đông Nam Á chiếm 16% dân số Hồi giáo thế giới với khoảng 250 triệu tín đồ (chủ yếu là dòng Sunni) được xem là trung tâm Hồi giáo lớn thứ hai trên thế giới sau Trung Đông. Các quốc gia có số lượng tín đồ lớn phải kể đến là Indonesia, Malaysia, các tỉnh phía Nam của Philippines và Thái Lan.

Điều này đã dẫn đến lo ngại rằng, những kẻ Hồi giáo cực đoan, ở đây là phiến quân IS, có thể dễ dàng truyền bá tư tưởng và lôi kéo các mạng lưới khủng bố tại khu vực, thông qua các nhóm chiến binh nổi dậy, ly khai địa phương. Theo chuyên gia nghiên cứu đến từ Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, hiện đã có hơn 30 nhóm khủng bố đang hoạt động đã cam kết trung thành với thủ lĩnh IS, trong đó phải nhắc đến nhóm khủng bố lớn là Abu Sayyaf của Philippines.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước