EU chia rẽ về kế hoạch mở cửa trở lại trường học

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 15/04/2020 18:31 GMT+7

Nhiều trường học ở châu Âu đã đóng cửa do dịch COVID-19. (Ảnh: Independent)

VTV.vn - Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang bất đồng về việc khi nào mở cửa trở lại các trường học.

Trong bối cảnh chưa kiểm soát được dịch COVID-19, một nửa các nước thành viên EU cho rằng có thể cho học sinh đi học lại từ cuối tháng 5. Các nước EU còn lại ủng hộ hoàn thành năm học theo hình thức học trực tuyến.

Đại diện EU chia sẻ với báo giới sau cuộc họp trực tuyến của các Bộ trưởng Bộ Giáo dục cho biết không có nước thành viên EU nào đề xuất không công nhận năm học này. Các trường đại học trong EU được yêu cầu có cách tiếp cận linh hoạt và chấp nhận thực tế là năm học này khác với các năm học khác.

Đại diện EU cho rằng tất cả các nước, kể cả những nước phát triển nhất, đều gặp vấn đề không đồng đều trong giáo dục trực tuyến, chủ yếu do không phải tất cả học sinh, sinh viên đều được tiếp cận Internet.

Anh đóng cửa trường học trên toàn quốc Anh đóng cửa trường học trên toàn quốc

VTV.vn - Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố, tất cả các trường học trên cả nước, từ phổ thông đến đại học, sẽ đóng cửa từ ngày 20/3 do dịch COVID-19 diễn biến ngày càng xấu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước