Gấp rút cấp nước sạch cho người dân quanh bãi rác Đông Thạnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 18/06/2016 21:03 GMT+7

VTV.vn - Sau các thông tin về việc người dân quanh khu vực bãi rác Đông Thạnh, Hóc Môn, TP.HCM phải sử dụng nguồn nước chứa chất gây ung thư, tin vui đã đến với các bà con tại đây.

Sau hàng chục năm phải dùng nước giếng nhiễm độc, những giọt nước sạch đầu tiên đã về với người dân sống quanh khu vực bãi rác Đông Thạnh. Do người dân sống rải rác, không tập trung gần đường ống nước nên đơn vị cấp nước phải tính đến các phương án như lắp bồn chứa nước và tiến hành lắng lọc nước tại chỗ.

Hiện tại, còn đến 45% dân số của huyện Hóc Môn, tương đương khoảng 40 nghìn người, chưa sử dụng nước máy. Trong khi đó, mục tiêu mà huyện Hóc Môn đã cam kết với lãnh đạo thành phố là đến 30/11, 100% hộ dân sẽ có nước sạch để sử dụng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước