Gia tăng trẻ em suy dinh dưỡng ở vùng nắng hạn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 09/07/2015 20:19 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, tại xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, cứ 10 trẻ lại có 4-5 em bị suy dinh dưỡng.

Câu chuyện trẻ em ở miền núi bị suy dinh dưỡng không phải là câu chuyện mới. Tuy nhiên, điều đáng nói, ở một xã miền núi tỉnh Khánh Hoà, hầu hết phụ huynh đều nhận ra mức độ suy dinh dưỡng trầm trọng của con em mình nhưng lại không thể cải thiện được, nhất là khi cuộc sống của các gia đình trở nên rất khó khăn trong mùa nắng hạn.

Như tại xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, cứ 10 trẻ thì có 4-5 em bị suy dinh dưỡng. Trạm Y tế xã cho biết, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng ở xã lên đến hơn 1/4 số trẻ, tuy nhiên, thực tế, tỷ lệ này còn có thể cao hơn khi nắng hạn kéo dài.

Thời tiết khắc nghiệt nên việc trồng trọt không thuận lợi, bữa cơm gia đình càng khó khăn hơn. Bên cạnh đó, nước sinh hoạt khan hiếm, nhiều trẻ em trong làng đã mắc bệnh về da và đường tiêu hoá.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước