Giúp người tị nạn bắt đầu cuộc sống mới ở châu Âu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 15/04/2017 14:49 GMT+7

VTV.vn - Tại Bỉ có những tổ chức phi lợi nhuận và từ thiện đã giúp đỡ người tị nạn trong những ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống mới.

Năm ngoái, Vương quốc Bỉ đã cấp quy chế tị nạn cho khoảng 33.000 người nhập cư, chủ yếu là từ các nước Trung Đông. Có quy chế tị nạn, hưởng trợ cấp hàng tháng, những người này được phép định cư và nếu không có gì bất thường rồi sẽ có quốc tịch Bỉ.

Họ bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu gây dựng lại mọi thứ từ con số không. May mắn là tại Bỉ có những tổ chức phi lợi nhuận và từ thiện giúp đỡ trong những ngày đầu tiên họ ra khỏi trại tị nạn.

Học tiếng Pháp hay tiếng Hà Lan không dễ với những người thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy bảng chữ cái Latin. Người tị nạn đến châu Âu thường từ vùng nói tiếng Arabia, với họ, chữ cái loằng ngoằng như con giun họ còn thấy dễ, chứ chữ A, chữ, B, chữ C lại là quá phức tạp. Nhưng muốn sống lâu dài tại Bỉ không có cách nào khác.

Có những người may mắn đã được Chính phủ Bỉ cấp quy chế tị nạn và tiền trợ cấp hàng tháng, nhưng như thế chưa thể đủ với những người làm lại cuộc đời trên một mảnh đất mới. Các tổ chức phi chính phủ của xã hội dân sự đứng ra đảm trách những phần việc mà Chính phủ Bỉ không thể cáng đáng hết. Dễ nhất, là quyên góp cho họ quần áo, giày dép, đồ chơi. Khó nhất, là giúp họ tìm việc làm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

tị nạn

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước