Hà Nội đề xuất hạ cốt đê sông Hồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 07/02/2017 14:10 GMT+7

VTV.vn - UBND TP.Hà Nội vừa đề nghị Bộ NN&PTNN có ý kiến thống nhất với phương án hạ cốt đê sông Hồng đến cao độ dương 12,4m.

Khu vực hạ cốt đê là đoạn từ Khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương. Với cao độ hạ đê đất này, mặt đường Nghi Tàm sau khi cải tạo sẽ tương ứng với cao độ đường gom dân sinh và hai bên nhà dân.

Trong tương lai, TP.Hà Nội sẽ nghiên cứu xây dựng tuyến đường chạy ven sông, tuyến đường này sẽ tham gia hỗ trợ phòng chống lũ cho tuyến đê hữu sông Hồng hiện trạng. 

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước