Hà Nội đề xuất hạ đê sông Hồng: Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là an toàn chống lũ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 11/02/2017 20:23 GMT+7

VTV.vn - Đại diện Bộ NN&PTNT cho biết đã thống nhất phương án cho hạ đê sông Hồng, tuy nhiên, cần tính toán một cách cẩn trọng để đảm bảo an toàn chống lũ cho toàn Thủ đô Hà Nội.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết đã thống nhất phương án cho hạ cao trình mặt đê tại đoạn từ khách sạn Thắng lợi đến cửa khẩu An Dương. Tuy nhiên, cần tính toán một cách cẩn trọng để đảm bảo an toàn chống lũ cho toàn thủ đô Hà Nội.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan phải có phương án thiết kế đảm bảo mặt đê đất sau khi hạ thấp không được thấp hơn mực nước lũ thiết kế tương ứng tại vị trí công trình.

"Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là an toàn chống lũ, sau nữa mới đến các nhiệm vụ khác như kết hợp giao thông, cảnh quan đô thị" - ông Vũ Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Quản lý đê điều, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị TP Hà Nội cần tham khảo ý kiến của Hội Thủy lợi Việt Nam và các chuyên gia trong lĩnh vực đê điều, đồng thời xây dựng phương án hộ đê, quản lý vận hành đảm bảo an toàn khi có lũ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đây là tuyến đê cấp đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an toàn chống lũ cho khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội nên trong ngày 13/2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ họp bàn với UBND TP Hà nội và các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về đê điều thủy lợi, đưa ra phương án tối ưu cho giải pháp hạ một đoạn đê sông Hồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước