Hà Nội dự kiến thành lập Hội đồng trẻ em

Bích Thủy, Quý Huy, Trung Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 01/06/2017 19:53 GMT+7

VTV.vn - Hội đồng trẻ em thành phố Hà Nội sẽ do Ban Thường vụ Thành đoàn thành lập gồm 41 trẻ em từ 9 đến 15 tuổi được chọn lựa từ những thiếu nhi xuất sắc.

Định kỳ mỗi năm, đại diện trẻ em Thủ đô sẽ được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng với HĐND thành phố để xây dựng chính sách về trẻ em phù hợp. Hoạt động này sẽ đi vào thực tiễn khi Hà Nội triển khai thí điểm mô hình Hội đồng trẻ em theo Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em và các vấn đề của trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Mô hình Hội đồng trẻ em cấp tỉnh, thành phố là hình thức hoạt động thiếu nhi mới do chính trẻ em trực tiếp điều hành. Theo đó, Hội đồng trẻ em thành phố Hà Nội sẽ do Ban Thường vụ Thành đoàn thành lập gồm 41 trẻ em từ 9 đến 15 tuổi được chọn lựa từ những thiếu nhi xuất sắc, đại diện cho các quận, huyện, thị xã. Hội đồng sẽ định kỳ trao đổi, đối thoại, kiến nghị với đại diện HĐND các cấp về những vấn đề liên quan đến trẻ em ở địa phương.

Hoạt động của Hội đồng trẻ em được bảo đảm bởi sự định hướng và hỗ trợ của Ban tham vấn, trong đó có thành viên của một ban HĐND thành phố tham gia. Dự kiến, mô hình này đi vào hoạt động vào dịp hè năm nay. Hoạt động này sẽ mở ra hướng đi mới trong việc thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. Đây cũng là một nội dung quan trọng của Luật trẻ em 2016, chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay (1/6).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước