Hai ngày Tết, 48 người thiệt mạng do tai nạn giao thông

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 29/01/2017 21:28 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Chỉ trong hai ngày đầu Xuân Đinh Dậu (28, 29/1), tai nạn giao thông đã khiến 48 người thiệt mạng và 68 người bị thương.

Theo thống kê, riêng trong ngày mùng 2 Tết, lượng xe lưu thông trên đường tăng cao hơn so với ngày mùng 1 Tết.

Chủ yếu, người dân đi chúc Tết người thân, bạn bè. Nhiều người có tâm lý chủ quan vì đường vắng, và nghĩ rằng ngày Tết, cảnh sát giao thông sẽ ít xử phạt nên ý thức chấp hành luật giao thông kém hơn.

Ngoài ra, việc điều khiển lái xe sau khi uống rượu bia cũng là một trong những lý do khiến tai nạn gia tăng trong những ngày đầu năm.

Và các hành vi lạm dụng rượu bia khi tham gia giao thông sẽ bị xử phạt rất nặng. Cụ thể, tùy vào nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở, người điều khiển phương tiện có thể bị phạt từ 2 đến 18 triệu đồng.

Không chỉ có vậy, tình trạng lạm dụng rượu bia trong những ngày Tết cũng là nguyên nhân khiến số lượng người nhập viện gia tăng. Trước thực trạng này, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã đưa ra cảnh báo về tác hại của rượu bia tới người dân.

Không chỉ gây rối loạn tâm thần, xơ gan hay thậm chí là nguy cơ mù lòa, tử vong do lạm dụng đồ uống có cồn thường xuyên hoặc không đảm bảo chất lượng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước