Hàn Quốc "tuyên chiến" với khói bụi

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 15/02/2017 15:03 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, những hạt bụi mịn đang đe dọa nghiêm trọng bầu không khí của Hàn Quốc.

Mờ mịt vì khói bụi là tình trạng chung tại nhiều thành phố của Hàn Quốc. Đáng báo động là tình hình này còn diễn ra cả trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Với nồng độ bụi mịn cao thứ 5 trong số các nước phát triển OECD, đất nước Hàn Quốc vốn nổi tiếng với không khí trong lành đang phải bước vào một cuộc chiến chống khói bụi lâu dài.

Hàn Quốc tuyên chiến với khói bụi - Ảnh 1.

Các tòa nhà hiện lên mờ ảo ở Thủ đô Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: Getty)

Theo các chuyên gia, những hạt bụi mịn, dù mắt thường khó nhìn thấy, nhưng lại mang đến những nguy cơ trông thấy với sức khỏe con người. Với kích cỡ siêu nhỏ, bụi mịn dễ dàng xâm nhập vào cơ quan hô hấp của con người, gây ra nhiều loại bệnh.

Giáo sư Lee Hee-Kwan đang giảng dạy tại Đai học quốc gia Incheon, Hàn Quốc cho biết "Nghiên cứu chỉ ra rằng, ngoài việc gây ra các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn, viêm phổi, bụi mịn còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh mất trí nhớ ở người già."

Trong hoàn cảnh này, người dân Hàn Quốc phải tự bảo vệ mình. Chị Kim Min -Jung, một người dân Seoul cho biết, ứng dụng theo dõi nồng độ bụi đã trở thành công cụ không thể bỏ qua, nhằm giúp chị tránh tiếp xúc với những khu vực ô nhiễm.

Hàn Quốc tuyên chiến với khói bụi - Ảnh 2.

Người dân Hàn Quốc phải mang khẩu trang khi ra đường (Ảnh: ITV)

"Tôi thường lên lịch các hoạt động ngoài trời cho các con và nếu nồng độ bụi quá cao, chúng tôi sẽ ở nhà. Ngoài ra, gia đình tôi cũng  phải đóng chặt cửa sổ, dù biết rằng làm vậy khá bí", chị Kim Min -Jung nói.

Một vật dụng quan trọng cũng được nhiều người Hàn Quốc sử dụng để chống bụi mịn là chiếc máy lọc không khí. Tuy nhiên, hàng chính hãng có giá khá cao nên chị Kim cũng tự chế những thiết bị lọc không khí đơn giản và đặt trong mỗi phòng. Khi phải ra đường, vật bất ly thân chính là chiếc khẩu trang, dù khả năng lọc bụi cũng chẳng thể đảm bảo hoàn toàn.

Cuối tháng 1 vừa qua, Bộ Môi trường Hàn Quốc đã phát cảnh báo về chỉ số bụi mịn PM 10 và bụi siêu mịn PM 2.5 tại thủ đô Seoul và các tỉnh lân cận. Theo đó, trẻ em nên tránh tiếp xúc với các loại bụi này nhằm tránh gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp.

Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo, trẻ hít phải quá nhiều những phân tử bụi này có thể bị ảnh hưởng đến phổi, thậm chí đến khi trưởng thành. Bên cạnh đó, các biện pháp như rửa tay, hay vệ sinh mũi thường xuyên cho trẻ cũng được khuyên dùng.

Trước tình hình này, Hàn Quốc đã đặt mục tiêu giảm thiểu bụi mịn vào năm 2026, bao gồm các biện pháp như đóng cửa các nhà máy sử dụng than củi, hay cấm lưu thông ô tô quá cũ.

Khói bụi nghiêm trọng, các trường học Hàn Quốc hủy hoạt động ngoài trời Khói bụi nghiêm trọng, các trường học Hàn Quốc hủy hoạt động ngoài trời

VTV.vn - Tình trạng khói bụi nghiêm trọng kéo dài tại Hàn Quốc đã khiến nhà chức trách phải đưa ra nhiều cảnh báo về sức khỏe trẻ em.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước