Hàng loạt trẻ nhập viện vì mắc cúm mùa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 22/01/2018 19:03 GMT+7

VTV.vn - Thời gian vừa qua, thời tiết miền Bắc liên tục thay đổi thất thường khiến nhiều trẻ phải nhập viện vì các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tiêu hóa.

Thống kê trong vòng 2 tuần trở lại đây cho thấy đã có hơn 300 bệnh nhi được chẩn đoán mắc bệnh cúm mùa, trong đó chỉ riêng ngày hôm nay (22/1) đã có tới hơn 90 trường hợp phải nhập viện điều trị.

Với trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi, không riêng bệnh cúm mà tất cả các loại bệnh đều nặng hơn và khó chẩn đoán hơn so với trẻ lớn bởi hệ miễn dịch của các bé chưa đầy đủ. Nếu trong gia đình có người bị sốt, hắt hơi sổ mũi cần phải đeo khẩu trang và cách ly với các bé. Không nên sử dụng thuốc kháng sinh bởi không có tác dụng với các trường hợp mắc cúm. Tiêm vắc xin phòng cúm định kỳ cũng là một biện pháp hiệu quả để phòng chống dịch cúm mùa.

Không tự ý dùng kháng sinh cho trẻ bị cúm mùa Không tự ý dùng kháng sinh cho trẻ bị cúm mùa

VTV.vn - Đó là khuyến cáo từ các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương trong điều trị cho trẻ bị cúm mùa, nếu trẻ không bị bội nhiễm không dùng kháng sinh, tránh tình trạng kháng thuốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

cúm mùa

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước