Hàng nghìn ngư dân miền Trung đón Tết trên biển

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/01/2017 19:39 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Trong khi mọi người vội vã trở về trong dịp Tết đoàn viên, nhiều ngư dân miền Trung đang tất bật chuẩn bị đồ đạc, lương thực thực phẩm để vươn khơi bám biển.

Theo kinh nghiệm của những ngư dân chuyên khai thác cá ngừ đại dương, chuyến đi biển cuối tháng Chạp, trở về đầu tháng Giêng thường trúng lớn nên nhiều ngư dân sẽ đón Tết cổ truyền trên biển.

Dự kiến, chuyến đi biển sẽ kéo dài khoảng 20 ngày, vì vậy, năm nay sẽ có hàng nghìn ngư dân miền Trung sẽ đón Tết Nguyên đán trên biển. Do đó, trong chuyến vươn khơi lần này, ngoài việc chuẩn bị nhu yếu phẩm, ngư dân còn mang theo cả bánh chưng, mứt, củ kiệu, thịt heo ngâm mắm… để đón Giao thừa.

Các ngư dân cũng cho biết, trước Giao thừa, các tàu thường liên lạc với nhau đến cùng một tọa độ, cùng thắp sáng đèn để đón thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước