Hậu họa khôn lường từ việc... chụp ảnh giơ tay chữ V

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 12/01/2017 20:39 GMT+7

VTV.vn - Viện Khoa học thông tin quốc gia Nhật Bản (NII) cảnh báo, thói quen giơ tay chữ V khi chụp ảnh "tự sướng" của một số người có thể vô tình khiến họ làm lộ dữ liệu cá nhân.

Theo nhóm nghiên cứu, hiện công nghệ nhận dạng vân tay đang ngày càng được phổ biến rộng rãi với nhiều mục đích, chẳng hạn như đăng nhập vào điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính xách tay. Tuy nhiên, sự phát triển của các thiết bị di động với máy ảnh chất lượng cao cũng góp phần làm tăng nguy cơ rò rỉ các thông tin cá nhân. Các nhà khoa học thuộc NII cho biết, họ thậm chí có thể dùng máy ảnh kĩ thuật số để lấy được vân tay của người khác đứng cách xa tới 3 mét.

"Chỉ cần tình cờ giơ tay tạo chữ V ở phía trước máy ảnh, dấu vân tay của các bạn có thể được lấy dễ dàng và phổ biến rộng rãi," nhà nghiên cứu Isao Echizen của NII trả lời tờ Sankei Shimbum hôm 9/1 vừa qua.

Ông Echizen cũng cho biết, dữ liệu vân tay có thể được tái tạo nếu các dấu vân tay được chụp lại trong điều kiện ánh sáng tốt. Một người bình thường với một chiếc máy ảnh kỹ thuật số có thể dễ dàng lấy cắp dấu vân tay của người khác mà không cần đến kỹ thuật quá hiện đại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước