Hệ lụy của "ngáo đá"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 07/03/2018 13:40 GMT+7

VTV.vn-Hiện độ tuổi của các con nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa, theo số liệu nghiên cứu thì có tới hơn 70% là ở độ tuổi 18 - 30 tuổi, thậm chí có cả tầng lớp học sinh.

Tin thêm về vụ việc Nam ca sĩ Châu Việt Cường, tên thật là Nguyễn Văn Cường bị Công an quận Ba Đình, TP. Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra về cái chết của một cô gái. Nguyên nhân xác định ban đầu là do đối tượng đã sử dụng ma túy tổng hợp có tên gọi ketamin, gây ra ảo giác dẫn đến hành động ghì cổ, nhét tỏi vào miệng gây ra cái chết cho nạn nhân.

Ketamine là 1 trong 10 loại ma túy đang được lạm dụng nhiều nhất thế giới. Theo các chuyên gia, ma túy dù dạng nặng hay nhẹ đều gây nghiện. Riêng việc sử dụng ma túy tổng hợp hay thường được gọi là "đập đá" gây ra nhiều tác hại, phá hỏng thần kinh của người sử dụng. Chúng gây nên tình trạng ảo giác, hoang tưởng, bị kích động mạnh, mất định hướng về không gian và thời gian, gây mất trí nhớ ngắn hạn không nhận biết mình là ai và có thể dẫn đến các hành vi không an toàn cho bản thân và người xung quanh.

Tạm giữ ca sỹ Châu Việt Cường để điều tra cái chết của một cô gái Tạm giữ ca sỹ Châu Việt Cường để điều tra cái chết của một cô gái

VTV.vn - Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự ca sỹ Châu Việt Cường để điều tra cái chết của một cô gái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước