Hơn 20 triệu người nhiễm virus viêm gan B và C

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/07/2016 20:58 GMT+7

VTV.vn - Tại Việt Nam, hiện có khoảng 8 triệu người bị xơ gan, ung thư gan; khoảng 20 triệu người nhiễm virus viêm gan B, C. Con số này chiếm hơn 30% dân số Việt Nam.

Ngoài tác nhân virus, đáng chú ý, tỷ lệ viêm gan do bia rượu, thuốc đông tây y, thực phẩm “bẩn”, ô nhiễm môi trường… đang ngày càng tăng mạnh ở nước ta.

Đặc biệt, trong giai đoạn đầu, viêm gan thường không có triệu chứng rõ ràng, khó phát hiện sớm. Thế nhưng biến chứng lại rất nhanh nếu bệnh nhân đồng thời có từ 2 yếu tố nguy cơ trở lên, như nhiễm siêu vi và lạm dụng rượu bia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước