Hơn 80 trẻ ở Hưng Yên mắc bệnh sùi mào gà sau cắt bao quy đầu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 17/07/2017 14:37 GMT+7

VTV.vn - Những ngày qua, dư luận xôn xao trước sự việc hàng loạt bé trai sau khi thực hiện kỹ thuật cắt bao quy đầu đã cùng mắc bệnh sùi mào gà.

Chỉ trong vòng 2 tháng qua, đã có tới 82 trẻ nhập viện tại Bệnh viện Da liễu Trung ương được chẩn đoán mắc bệnh sùi mào gà - một căn bệnh xã hội nguy hiểm vốn chỉ thường gặp ở người lớn. Tất cả các trẻ đều đến từ tỉnh Hưng Yên, trong đó chủ yếu là huyện Khoái Châu.

Đặc điểm chung của các ca bệnh này là nhiễm bệnh sùi mào gà sau khi thực hiện thủ thuật cắt bao quy đầu tại địa phương.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã gửi công văn đến Bộ Y tế và đề nghị Bộ cử các chuyên gia cũng phối hợp điều tra nguyên nhân gây bệnh. Những ngày qua, Bệnh viện đã tích cực điều trị cho các cháu và cố gắng hạn chế thấp nhất những biến chứng có thể xảy ra đối với sức khỏe sinh sản của các cháu.

Hiện tại, sức khỏe các cháu đã tương đối ổn định. Tuy nhiên, các gia đình vẫn hết sức hoang mang và lo lắng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước