Họp báo về vụ vây chiếm đất lâm nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Thanh Phong (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 16/07/2018 13:30 GMT+7

VTV.vn - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức cuộc họp báo về vụ vây chiếm đất lâm nghiệp tại huyện Xuyên Mộc.

Tại huyện Xuyên Mộc, hơn 100 người dân đã đến khu đất do Công ty Lâm nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý và có hành vi bao chiếm đất, trồng mì. Chính quyền địa phương đã phải huy động lực lượng ra bảo vệ và ngăn chặn.

Theo UBND huyện Xuyên Mộc, sự việc này xảy ra vào cuối tuần qua.  Ban đầu chỉ có khoảng 10 người, sau đó tăng lên hơn 100 người, trong đó có khoảng 70 - 80 người có hành vi trực tiếp bao chiếm đất, trồng mì. Khu đất bị người dân vào chiếm nằm trong diện tích đất rừng của Công ty Lâm trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã được tỉnh cấp sổ đỏ.

Đại diện UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, ngày 14/7, có khoảng 70 hộ dân nằm trong danh sách 219 hộ được xem xét giao khoán đất rừng đã mang theo dụng cụ và cây mì giống vào Tiểu khu 38 do công ty quản lý để trồng trên diện tích hơn 5ha. Các cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản đối với 33 trường hợp vi phạm. 

Đại diện UBND huyện Xuyên Mộc cho biết sẽ chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động dưới mọi hình thức để người dân hiểu và không nôn nóng, quá khích ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Hiện, các lực lượng bảo vệ, cán bộ của Công ty Lâm nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu đang túc trực 24/24 giờ.  


Khánh Hòa: Gia tăng phá rừng, lấn chiếm đất để đón đầu dự án Khánh Hòa: Gia tăng phá rừng, lấn chiếm đất để đón đầu dự án

VTV.vn - Thông thường rừng bị phá để lấy gỗ hay để lấy đất trồng trọt, nhưng tại xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) thì không. Ở đây rừng bị phá để lấy đất nhằm đón đầu dự án


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước