Lật tẩy trò “phù phép” thuốc tân dược quá đát

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 09/01/2016 19:51 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan chức năng Hà Nội vừa phát hiện hàng chục nghìn đơn vị thuốc tân dược hết hạn sử dụng nhiều năm, được phù phép để trở thành thuốc còn hạn sử dụng bán ra thị trường.

Các loại thuốc, vốn là mặt hàng được quản lý chặt chẽ, khắt khe nhất bởi thuốc tác động trực tiếp đến sức khỏe của người bệnh, tuy nhiên, tại một số hiệu thuốc trên địa bàn Hà Nội, cơ quan chức năng vừa phát hiện hàng chục nghìn đơn vị thuốc tân dược hết hạn sử dụng nhiều năm, được phù phép để trở thành thuốc còn hạn sử dụng bán ra thị trường.

Cụ thể, bằng các thủ đoạn tinh vi, hàng trăm nghìn viên thuốc đã hết hạn nhiều năm, lẽ ra phải được tiêu hủy, nhưng lại được tăng hạn bằng những dụng cụ đơn giản như cồn, bút, tẩy... để bán cho người bệnh. Hơn 70 chủng loại thuốc tân dược khác nhau, trong đó có cả các loại thuốc đặc trị như thuốc thần kinh, dạ dày, cai nghiện ma túy cũng được phù phép theo cách này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước