Loài san hô có thể thích nghi với biến đổi khí hậu

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 28/05/2017 15:05 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, các nhà khoa học Thụy Sĩ và Israel đã tìm ra một loài san hô đặc biệt, có khả năng thích nghi với biến đổi khí hậu.

Không chỉ khiến mực nước biển dâng cao, một trong hệ quả khác của biến đổi khí hậu chính là tình trạng nhiệt độ nước biển ấm lên. Nhiệt độ tăng sẽ khiến 93% rạn san hô bị tẩy trắng. Tuy nhiên các nhà khoa học Thụy Sĩ và Israel đã tìm ra một loài san hô đặc biệt, có khả năng thích nghi với biến đổi khí hậu.

Loài san hô này được tìm thấy ở khu vực biển Đỏ, vẫn có thể sinh trưởng và phát triển trong điều kiện nước biển ấm lên và nồng độ axit tăng cao hơn bình thường. Các nhà nghiên cứu cho biết nếu đưa rạn san hô này sang các môi trường biển trên thế giới có nhiều triển vọng, có thể hạn chế tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với môi trường biển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

san hô

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước