Một số hãng hàng không Mỹ "cấm cửa" ván trượt bay

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 11/12/2015 19:42 GMT+7

VTV.vn - Do những lo ngại về nguy cơ cháy nổ, một số hãng hàng không của Mỹ đã cấm mang ván trượt bay Hoverboards lên máy bay.

Ba hãng hàng không lớn của Mỹ là Delta Airlines, American Airlines và United Airlines cho biết sẽ cấm các hành khách được phép mang ván trượt bay Hoverboards trong hành lý xách tay do lo ngại nguy cơ cháy nổ của sản phẩm công nghệ này.

Trang tin Reuters dẫn nguồn tin cho hay, hiện các ván trượt bay này đang là món quà Giáng sinh được nhiều người tiêu dùng lựa chọn trong mùa lễ cuối năm. Tuy nhiên, theo báo cáo mới công bố thì pin của Hoverboards nếu bị sạc không đúng cách, dẫn đến quá tải khi sạc sẽ dẫn đến khả năng cháy và phát nổ, gây rủi ro cho an toàn bay.

Trước đó, các nhà chức trách Anh đã phát hiện có tới 80% các sản phẩm ván trượt bay tại nước này là hàng giả, hàng nhái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước