Mỹ khuyến cáo công dân hạn chế đến Sudan do lo ngại tấn công khủng bố

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 01/04/2017 14:57 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Daily Mail

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã khuyến cáo công dân nước này hạn chế đến Sudan nhằm tránh các vụ tấn công khủng bố.

Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã khuyến cáo công dân nước này hạn chế đến Sudan, nhất là những khu vực xung đột, nhằm tránh các vụ tấn công khủng bố, bắt cóc, cướp có vũ trang và tội phạm khác nhắm vào người phương Tây.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ được cho là để thay thế cảnh báo du lịch được ban hành hồi tháng 1/2016. Theo thông báo trên, hiện nay một số nhóm khủng bố đang hoạt động tại Sudan, đã tuyên bố tiến hành những vụ tấn công khủng bố, để gây thiệt hại về người và lợi ích của phương Tây, thông qua các hành động đánh bom liều chết, bắt cóc, phá hủy các cơ sở kinh tế, đặc biệt tại khu vực xung đột Darfur.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Sudan đã bác bỏ khuyến cáo trên của Mỹ, cho rằng cảnh báo trên mâu thuẫn với thực tế bởi nhiều nhà ngoại giao Mỹ, Anh và các nước phương Tây khác đã đến thăm và di chuyển tự do trong những khu vực này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước