Mỹ tăng thủy quân lục chiến bảo vệ các Đại sứ quán ở Trung Đông

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 15/05/2018 13:56 GMT+7

Một nhóm thuộc lực lượng thủy quân lục chiến chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho 176 đại sứ quán Mỹ trên toàn thế giới. (Ảnh: US Marine Corps)

VTV.vn - Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Mỹ đã tăng cường sự hiện diện của lực lượng thủy quân lục chiến tại một số Đại sứ quán nước này ở Trung Đông.

Lầu Năm Góc đã kết hợp với Bộ Ngoại giao Mỹ tăng cường sự hiện diện của lực lượng an ninh thủy quân lục chiến tại một số Đại sứ quán nước này ở Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau việc Mỹ mở Đại sứ quán mới tại Jerusalem.

Theo CNN, Mỹ không tiết lộ số lượng thủy quân lục chiến được triển khai, tuy nhiên cũng cho biết an ninh đã được tăng cường tại các cơ sở ngoại giao của Mỹ khắp Trung Đông, bao gồm cả Đại sứ quán mới mở tại Jerusalem ngày 14/5. 

Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem được nâng cấp từ tòa lãnh sự Mỹ hiện nay đang nằm tại phía Nam Jerusalem. Trong khi trụ sở Đại sứ quán chính thức có thể còn phải mất nhiều năm nữa để xây dựng.

Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem sẽ được bảo đảm an ninh như thế nào? Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem sẽ được bảo đảm an ninh như thế nào?

VTV.vn - Jerusalem được coi là điểm nóng thường xuyên xảy ra xung đột giữa người Palestine và người Israel. Vì vậy, Đại sứ quán Mỹ tại đây phải được đảm bảo an ninh cực kỳ gắt gao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước